NATO tuyên bố Nga vẫn hiện diện quân sự đáng kể ở Syria

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố Nga vẫn duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể ở Syria nhằm "chống lưng" cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.
NATO tuyên bố Nga vẫn hiện diện quân sự đáng kể ở Syria ảnh 1Lực lượng Chính phủ Syria tuần tra tại thị trấn Khan Tuman, phía nam thành phố Aleppo ngày 11/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 21/4, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố Nga vẫn duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể ở Syria nhằm "chống lưng" cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Phát biểu họp báo tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Stoltenberg nói: "Dù đã thông báo về việc rút quân một phần nhưng chúng tôi vẫn thấy Nga duy trì sự hiện diện quân sự đáng kể để hậu thuẫn chính quyền Assad ở Syria."

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh rút các lực lượng chủ chốt của Moskva tại Syria, trong động thái khiến Phương Tây không khỏi ngạc nhiên.

Hiện làn sóng giao tranh mới nổ ra tuần trước xung quanh Aleppo đã phủ bóng đen lên vòng hòa đàm ở Geneva nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua.

Ông Stoltenberg khẳng định lệnh ngừng bắn ở Syria hiện nay đang chịu nhiều sức ép song vẫn là cơ sở tốt nhất để đạt được một giải pháp hòa bình cho khủng hoảng thông qua đàm phán.

Theo Reuters, hãng thông tấn SANA của Syria đưa tin ngày 21/4, Ngoại trưởng nước này Walid al-Moualem đã cáo buộc nhiều nước, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp tục cung cấp vũ khí hiện đại cho các phần tử khủng bố ở Syria.

Tại cuộc gặp Đặc phái viên Trung Quốc về Syria Giải Hiểu Nham, ông Moualem được dẫn lời tuyên bố Chính phủ Syria sẽ đẩy mạnh cuộc chiến chống các lực lượng khủng bố.

Cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra ác liệt trên khắp Syria sau khi tiến trình đàm phán hòa bình bị ở Geneva bị đình trệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục