NCPO: Không thể so sánh đảo chính ở Thái Lan với Thổ Nhĩ Kỳ

Chính quyền quân sự Thái Lan đã lên tiếng bác bỏ bất kỳ sự so sánh nào giữa cuộc đảo chính quân sự thất bại vừa xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ với cuộc đảo chính đưa các tướng lĩnh lên nắm quyền ở Thái Lan.
NCPO: Không thể so sánh đảo chính ở Thái Lan với Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Binh sĩ Thái Lan tuần tra tại một khu đền ở thủ đô Bangkok ngày 23/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Chính quyền quân sự Thái Lan đã lên tiếng bác bỏ bất kỳ sự so sánh nào giữa cuộc đảo chính quân sự thất bại vừa xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ với cuộc đảo chính đưa các tướng lĩnh lên nắm quyền ở Thái Lan.

Đại tá Winthai Suwaree, phát ngôn viên của Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự (NCPO) nói rằng việc so sánh này thể hiện “cách suy nghĩa cứng nhắc” và bối cảnh chính trị, xã hội hai nước hoàn toàn khác nhau.

Ông nhấn mạnh những người muốn mượn sự kiện ở Thổ Nhĩ Kỳ để chỉ trích chính quyền quân sự thì “cùng một giuộc” với các chính trị gia đối lập, những người luôn muốn làm mất uy tín NCPO và dẫn dắt người dân đi vào con đường lầm lạc.

Hôm 16/7, Thủ tướng Thái Lan, Đại tướng Prayut Chan-ocha đã bày tỏ sự cảm thông đối với những thiệt hại về nhân mạng trong cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông cũng nói rằng người dân Thái Lan hiện nay thống nhất và sẽ tiến tới cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo hiến pháp mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục