Nền kinh tế Italy tiếp tục đón nhận những tín hiệu tích cực

Nền kinh tế Italy tiếp tục cho thấy những dấu hiệu tích cực của quá trình hồi phục đang tiếp diễn, khi tỷ lệ thất nghiệp trong quý 3/2015 giảm xuống, trong khi sản xuất công nghiệp tăng.
Nền kinh tế Italy tiếp tục đón nhận những tín hiệu tích cực ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Telegraph)

Nền kinh tế Italy tiếp tục cho thấy những dấu hiệu tích cực của quá trình hồi phục đang tiếp diễn, khi tỷ lệ thất nghiệp trong quý 3/2015 giảm xuống, trong khi sản xuất công nghiệp tăng.

Báo cáo công bố hôm 11/12 của Cơ quan Thống kê nhà nước Italy (ISTAT) cho hay trong quý 3 vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm 0,6% so với quý trước đó, xuống còn 11,7%. Điều đáng chú ý là tỷ lệ thất nghiệp hàng tháng tiếp tục giảm.

ISTAT cho biết trong tháng 10, tỷ lệ người không có việc làm đã tụt tiếp xuống còn 11,5%. Số người trong độ tuổi từ 15 đến 34 có việc cũng đã tăng 56.000, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Tỷ lệ người có việc cũng tăng 247.000 người, tương đương với mức tăng 1,1%, so với quý 2.

Một nửa trong số này là người lao động ở miền Nam Italy, đồng nghĩa với việc cái hố ngăn cách giữa miền Bắc công nghiệp và giàu có với miền Nam nghèo và lạc hậu hơn đang được thu ngắn lại trong quý thứ hai liên tiếp. Mặc dù vậy, tỷ lệ thất nghiệp gần 20% ở miền Nam Italy vẫn là cao nhất nước này.

Báo cáo của ISTAT cho biết, sản xuất công nghiệp của Italy trong tháng 10/2015 đã tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 2,9% so với cùng kỳ 2014.

Tất các các khu vực của ngành công nghiệp, trừ năng lượng, đều tăng so với tháng trước, với mức tăng lớn nhất thuộc lĩnh vực sản xuất phương tiện giao thông (23,9%), hóa dầu (15,9%) và dược phẩm (15,8%)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục