Nền kinh tế Malaysia tăng trưởng 6,4% trong quý Hai

Ngân hàng trung ương Malaysia cho biết kinh tế nước này đạt tăng trưởng 6,4% trong quý 2, nhờ nhu cầu trong nước và xuất khẩu tăng mạnh.
Nền kinh tế Malaysia tăng trưởng 6,4% trong quý Hai ảnh 1Một góc thủ đô Kuala Lumpur. (Nguồn: AFP)

Ngân hàng trung ương Malaysia (Bank Negara) vừa thông báo nền kinh tế của nước này đạt nhịp độ tăng trưởng 6,4% trong quý 2/2014, nhờ nhu cầu trong nước và xuất khẩu tăng khá mạnh.

Thống đốc Bank Negara, tiến sĩ Zeti Akhtar Aziz cho biết, trong quý 2, tổng sản phẩm quốc nội của Malaysia đạt 262,8 tỷ ringgit (hơn 83 tỷ USD), tăng 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu và các hoạt động của khu vực tư nhân vẫn là động lực chính của tăng trưởng trong quý 2/2014. Trong đó, đầu tư tư nhân tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu vào lĩnh vực dịch vụ và các ngành chế tạo. Xuất khẩu tăng 8,8% trong khi nhập khẩu tăng 3,9%.

Khu vực dịch vụ ghi nhận mức tăng trưởng 6%, phần lớn do đóng góp của các ngành liên quan đến thương mại. Lĩnh vực xây dựng tăng 9,9%, khu vực sản xuất tăng 7,3%, trong khi khai thác mỏ tăng 2,1%. Ngành nông nghiệp cũng tăng khả quan và đạt 7,1%, chủ yếu nhờ sự hỗ trợ của sản xuất dầu cọ.

Trong quý 2, thặng dư thương mại của Malaysia giảm 43% so với quý trước, đạt 18,4 tỷ ringgit (1 USD = 3,2 ringgit), trong khi dự trữ ngoại hối của Bank Negara lên tới 423,5 tỷ ringgit vào ngày 31/7, đủ để thanh toán cho chín tháng nhập khẩu.

Cũng trong ngày 15/8, Bank Negara đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế của Malaysia sẽ vượt mức 5,5% trong cả năm 2014, do nền kinh tế tăng trưởng mạnh trong sáu tháng đầu năm. Trước đó, Bank Negara dự báo tăng trưởng GDP năm nay chỉ vào khoảng 4,5-5,5%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục