Nepal rơi vào bế tắc chính trị do không thể lập nội các

Nepal đang rơi vào bế tắc chính trị sau khi Thủ tướng Koirala không thể lập nội các, do không nhận được sự hợp tác từ Đảng CPN-UML.

Nepal đang rơi vào bế tắc chính trị sau khi Thủ tướng nước này Sushil Koirala không thể thành lập nội các, do không nhận được sự hợp tác từ Đảng Cộng sản Nepal Marxist Leninist thống nhất (CPN-UML), đối tác trong liên minh cầm quyền.

Ông Sushil Koirala là Chủ tịch đảng Đại hội Nepal (NC), chính đảng lớn nhất và lâu đời nhất ở Nepal. Ông được bầu làm Thủ tướng cách đây một tuần nhưng đến nay vẫn không thể thành lập được nội các do vấp phải sự phản đối của CPN-UML, đảng lớn thứ hai ở Nepal và là một đối tác trong liên minh cầm quyền.

Nguyên nhân mâu thuẫn là vì hai bên bất đồng về việc phân chia các ghế bộ trưởng quan trọng trong nội các. Cụ thể, CPN-UML muốn nắm Bộ Nội vụ có quyền chỉ huy trực tiếp các cơ quan an ninh chủ chốt, nhưng NC không đồng ý.

Bế tắc trong việc thành lập nội các khiến Nepal chưa thể khởi động tiến trình xây dựng dự thảo Hiến pháp. Trong nỗ lực mới nhất, Thủ tướng Koirala đã quyết định "chìa tay" với đảng Maoist (UCPN) lớn thứ ba ở Nepal.

Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp ông Koirala, Chủ tịch UCPN Pushpa Kamal Dahal tuyên bố đảng này sẽ ủng hộ chính phủ nếu CPN-UML không tham gia liên minh cầm quyền./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục