Nepal: Tòa tháp cổ Dharahara sụp đổ, khiến nhiều người thiệt mạng

Dharahara đã sụp đổ hoàn toàn và chỉ còn lại phần chân tháp. Đây vốn là một tòa tháp màu trắng cao 9 tầng, một Di sản Thế giới do UNESCO công nhận.
Nepal: Tòa tháp cổ Dharahara sụp đổ, khiến nhiều người thiệt mạng ảnh 1Tòa tháp Dharahara đã sụp đổ hoàn toàn. (Nguồn: CCTVNews)

Đã có 180 thi thể được lấy ra từ dưới đống đổ nát của tòa tháp Dharahara ở thủ đô Kathmandu vào ngày thứ Bảy vừa qua sau khi một trận động đất khủng khiếp làm rung chuyển Nepal. Vẫn còn nhiều người khác được cho là đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa tháp.

Dharahara đã sụp đổ hoàn toàn và chỉ còn lại phần chân tháp. Đây vốn là một tòa tháp màu trắng cao 9 tầng, một Di sản Thế giới do UNESCO công nhận, và là điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng của thành phố.

Một số công trình kiến trúc cổ khác cũng đã bị tàn phá tại thành phố lớn thứ hai Nepal Biratnagar. Hiện vẫn chưa rõ con số thương vong tại đây.

Bộ Nội vụ Nepal cho biết tính đến nay trận động đất đã khiến 1.805 người thiệt mạng và 4718 người khác bị thương. 

Nepal: Tòa tháp cổ Dharahara sụp đổ, khiến nhiều người thiệt mạng ảnh 2Tòa tháp trước khi xảy ra vụ động đất. (Nguồn: CCTVNews)
Nepal: Tòa tháp cổ Dharahara sụp đổ, khiến nhiều người thiệt mạng ảnh 3Tòa tháp đã sụp đổ hoàn toàn khi xảy ra động đất. (Nguồn: CCTVNews)
Nepal: Tòa tháp cổ Dharahara sụp đổ, khiến nhiều người thiệt mạng ảnh 4Theo thông báo, đã có 180 thi thể được lấy ra từ dưới đống đổ nát của tòa tháp Dharahara. (Nguồn: CCTVNews)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục