Nếu không về AT&T, T-Mobile vẫn có nhiều lựa chọn

Dish Network muốn hợp tác với nhà mạng T-Mobile USA, trong trường hợp thương vụ mua lại nhà mạng này từ AT&T không thực hiện được.
Ngày 12/12, trang tin Bloomberg đã đăng tải cuộc phỏng vấn với Giám đốc điều hành (CEO) Joseph Clayton của nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền Dish Network, trong đó ông Clayton bày tỏ rằng Dish Network rất muốn hợp tác với nhà mạng T-Mobile USA, trong trường hợp thương vụ mua lại nhà mạng này từ AT&T không thực hiện được.

Vị CEO nói trên tin rằng họ toàn toàn có thể kết hợp dải tần của Dish với hệ thống mạng của T-Mobile, từ đó mang tới sức cạnh tranh đáng gờm đối với Verizon Wireless và AT&T.

CEO Clayton bày tỏ: “Chúng tôi không thích kiếm tiền bằng cách bán dải tần của mình. Thay vào đó, Dish muốn sử dụng dải tần để tạo nên mạng không dây quốc gia, video, thoại và dữ liệu. Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình vệ tinh, và chúng tôi sẽ tận dụng yếu tố này cho mảng băng thông rộng của mình. Hiện giờ, Dish cần sự trợ giúp đối với mảng thoại.”

Hiện Dish Network đang là nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền lớn thứ 2 tại Mỹ.

Với tham vọng lấn sân sang mảng viễn thông, T-Mobile chính là sự lựa chọn thích hợp của Dish Network trong việc hỗ trợ, bổ sung những phần mà hãng dịch vụ này còn thiếu.

Với thiện chí của Dish Network, T-Mobile sẽ có nhiều con đường để chọn lựa trong trường hợp nhà mạng này không thể về tay AT&T./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục