Nếu năm sau trở lại AFC Cup, Than Quảng Ninh có thể làm tốt hơn

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng tin rằng Than Quảng Ninh vẫn còn non nớt và chưa thể hiện được hết tiềm năng của mình trong lần đầu dự AFC Cup.
Nếu năm sau trở lại AFC Cup, Than Quảng Ninh có thể làm tốt hơn ảnh 1Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng lên tiếng bênh vực các học trò. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng tin rằng Than Quảng Ninh vẫn còn non nớt và chưa thể hiện được hết tiềm năng của mình trong lần đầu dự AFC Cup.

Than Quảng Ninh vừa phải nhận thất bại 4-5 trước Home United trong trận đấu thứ ba tại bảng H AFC Cup 2017 tối qua (5/4). Kết quả ấy khiến Than Quảng Ninh mới được 1 điểm sau ba trận. Cơ hội đi tiếp tại AFC Cup coi như đã hết với Vũ Minh Tuấn và đồng đội.

Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng phân trần: “Chúng tôi nhập cuộc không tốt với hai bàn thua. Than Quảng Ninh đã gỡ lại được nhưng rồi để thua tiếp. Nhập cuộc với hai bàn thua sớm khiến cầu thủ không thể thi đấu thoải mái. Chúng tôi mới dự giải lần đầu nên đây là bài học kinh nghiệm cho năm sau. Nếu được quay lại, Than Quảng Ninh sẽ chứng minh rằng chúng tôi có thể chơi tốt hơn.”

Trước đó, ông Hùng từng giúp Hà Nội FC giành nhiều vinh quang ở AFC Cup. Nhưng với đội bóng mới Than Quảng Ninh, cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam đang phải đối diện nhiều thử thách: “Trận này, chúng tôi thiếu vắng nhiều trụ cột. Điều tôi thấy tiếc là Than Quảng Ninh phải dự giải này vào đúng thời điểm đội gặp vấn đề lực lượng. Hôm nay, tôi đã buộc phải dùng nhiều cầu thủ trẻ và có thể trận tới cũng thế.”

“Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm để khắc phục vấn đề ở hàng phòng ngự. Trận đấu mà thua tới năm bàn thì rõ ràng cần phải xem xét lại. Tôi sẽ có kế hoạch để khắc phục những kết quả ấy.”

Nếu năm sau trở lại AFC Cup, Than Quảng Ninh có thể làm tốt hơn ảnh 2Những tên tuổi như Vũ Minh Tuấn tài năng có thừa nhưng thiếu nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở đấu trường châu lục. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Trước trận đấu, thủ thành Tuấn Linh từng tuyên bố anh sẽ cố gắng giữ sạch lưới. Nhưng với kết quả 4-5, đây là thất bại nặng nhất của Than Quảng Ninh kể từ đầu mùa. Về phần Home United, hàng thủ của họ cũng không khá hơn.

Huấn luyện viên Aidil Sharin giải thích: “Thực ra, Home là đội bóng tấn công chứ không thiên về phòng ngự. Bóng đá là phải ghi bàn. Mà Than Quảng Ninh lại sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia Việt Nam chất lượng như số 6, số 77 (Vũ Minh Tuấn và Nghiêm Xuân Tú) nên tỷ số 4-5 không có nghĩa là hàng thủ của chúng tôi có vấn đề. Tôi không lo lắng về hàng thủ của Home.”

“Tôi hài lòng với chiến thắng. Thắng là thắng, điều quan trọng nhất vẫn là 3 điểm. Ở lượt đi, chúng tôi chỉ thắng một bàn trong những phút cuối cùng trên sân nhà. Vì thế, 3 điểm ở lượt về trên sân khách là rất quý giá với chúng tôi. Các cầu thủ Home United đã cố gắng ngay từ tiếng còi đầu tiên cho tới những giây phút cuối cùng.”

Cục diện bảng H đang nghiêng về phía Home United. Với 6 điểm, đội bóng này tạm dẫn đầu, có nhiều hơn Yadanarbon của Myanmar 2 điểm./.

Diễn biến chính thất bại 4-5 của Than Quảng Ninh trước Home United tối 5/4
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục