New York hoang mang vì bác sĩ nhiễm Ebola đã đi tàu điện ngầm

Một bác sỹ ở New York, người vừa trở về sau khi điều trị cho các bệnh nhân Ebola ở Guinea đã được xét nghiệm dương tính với loại virus này và trở thành bệnh nhân Ebola đầu tiên của thành phố.
New York hoang mang vì bác sĩ nhiễm Ebola đã đi tàu điện ngầm ảnh 1Khu nhà của bác sĩ Spencer ở Harlem. (Nguồn: msm.com)

Người dân New York (Mỹ) đang hết sức hoang mang sau khi chính quyền thành phố xác nhận ca nhiễm Ebola đầu tiên tại đây. Và điều đáng nói là bác sĩ Craig Spencer, người có dương tính với Ebola sau khi trở về từ Guinea, đã đi tàu điện ngầm, vào tiệm càphê trước khi lên cơn sốt 39,5 độ C.

Theo MSN, bác sỹ Craig Spencer đã được đưa ngay vào bệnh viện Bellevue và được cách ly, trong khi các nhân viên y tế tỏa ra khắp thành phố để tìm những người có thể đã tiếp xúc với vị bác sỹ này trong những ngày gần đây. Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh liên bang cũng sẽ tiến hành xét nghiệm thêm một lần nữa để khẳng định kết quả ban đầu.

Mặc dù các quan chức cho biết họ đã lường trước khả năng có thể xuất hiện bệnh nhân ở New York và đã chuẩn bị tinh thần từ nhiều tháng trước, ca nhiễm mới này vẫn mang ý nghĩa thách thức khả năng kiểm soát sự lây lan của virus, nhất là tại một siêu đô thị đông đúc như New York.

Được biết, bác sỹ Spencer đã đi tàu điện ngầm từ Manhattan tới Brooklyn hôm thứ Tư vừa qua để chơi bowling, sau đó bắt taxi về nhà. Ngày hôm sau, nhiệt độ cơ thể của bác sỹ Spencer tăng lên gần 39,5 độ C.

Dựa trên hành trình di chuyển của bác sỹ Spencer cùng thời gian biểu hiện triệu chứng, các quan chức y tế đã phái người đi tìm tất cả những người có nguy cơ nhiễm bệnh sau khi gặp bác sỹ Spencer. Căn hộ ở khu Harlem của bác sỹ cũng bị niêm phong. Hiện chưa rõ liệu có ai trong nhà bị cách ly. Các cơ quan y tế cũng từ chối cho biết có tổng cộng bao nhiêu người có thể đã tiếp xúc với bác sỹ Spencer.

Tại buổi họp báo hôm thứ Năm, thị trưởng thành phố New York Bill de Balsio cho biết bác sỹ Spencer đã cung cấp cho nhân viên y tế báo cáo đầy đủ về các hoạt động của mình trong vài ngày gần đây, và có khá ít người có tiếp xúc trực tiếp với vị bác sỹ.

Bác sỹ Spencer đã tham gia với tổ chức Bác sỹ không biên giới tới chữa trị các bệnh nhân Ebola ở Guinea trước khi trở về New York hôm 14/10. Mặc dù không tin là bộ đồ bảo hộ mình mặc đã bị hở, nhưng bác sỹ Spencer vẫn tự giác theo dõi tình hình sức khỏe của mình. Từ thứ Ba, vị bác sỹ đã cảm thấy uể oải, nhưng chỉ bắt đầu lên cơn sốt từ hôm thứ Năm.

Sau khi phát hiện, bác sỹ Spencer đã thông báo tới Tổ chức Bác sỹ không biên giới, và tổ chức này đã liên lạc với cơ quan y tế thành phố New York. Các nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt với đầy đủ đồ bảo hộ và đưa bác sỹ Spencer vào bệnh viện Bellevue để cách ly.

Trước khi bác sỹ Spencer được chẩn đoán, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh liên bang đã cử một đội 30 chuyên gia đến hỗ trợ. Các bác sỹ cho biết, dựa theo các triệu chứng bên ngoài, rất có thể bác sỹ Spencer đã bị nhiễm virus, vì các triệu chứng thường xuất hiện trong 8-10 ngày sau khi virus xâm nhập, và bác sỹ Spencer đã trở về nhà được 9 ngày.

New York hoang mang vì bác sĩ nhiễm Ebola đã đi tàu điện ngầm ảnh 2Bệnh viên Bellevue, nơi được chọn làm trung tâm điều trị bệnh nhân Ebola ở New York. (Nguồn: msm.com)

Virus Ebola lây truyền qua tiếp xúc với chất dịch và chất bài tiết của cơ thể. Với tỷ lệ tử vong cao, dịch Ebola đã trở thành mối đe dọa lan rộng toàn thế giới. Các cơ quan chức năng ở Mỹ luôn ở trong tình trạng cảnh giác cao độ sau khi bệnh nhân Thomas Duncan nhiễm Ebola và qua đời, còn ba y tá khác cũng bị lây nhiễm.

Tại New York, các bệnh viện và các nhân viên y tế đều đã chuẩn bị cho trường hợp xuất hiện ca nhiễm bệnh trong nhiều tháng qua. Tiến sỹ Irwin Redlener, giám đốc Trung tâm phòng chống thảm họa quốc gia thuộc Đại học Columbia, cố vấn đặc biệt cho thị trưởng de Blasio nhận đinh, nguy cơ virus lây lan trong cộng đồng là rất nhỏ, nhưng điều đó lại phụ thuộc vào khả năng phản ứng nhanh của thành phố.

"New York đã huy động cả Sở Y tế và nhiều cơ quan có liên quan khác vào đội phản ứng khi có trường hợp mắc bệnh," tiến sỹ Redlener cho biết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục