New Zealand cho phép binh sỹ từ chối tới Iraq chống IS

Các binh sỹ New Zealand có thể lựa chọn không tham gia cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq nếu có lý do hợp lý, kể cả lý do cá nhân và hoàn cảnh gia đình.
New Zealand cho phép binh sỹ từ chối tới Iraq chống IS ảnh 1Binh sỹ New Zealand. (Nguồn: iran-daily.com)

Quân đội New Zealand vừa thông báo các quân nhân có quyền từ chối tham gia sứ mệnh huấn luyện tại Iraq nếu có lý do chính đáng.

Theo Lực lượng Quốc phòng New Zealand, các binh sỹ có thể lựa chọn không tham gia cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq nếu có lý do hợp lý, kể cả lý do cá nhân và hoàn cảnh gia đình.

Lãnh đạo quân đội sẽ xem xét ngay khi các quân nhân có ý kiến rằng họ thấy mình không phù hợp với sứ mệnh gây nhiều tranh cãi ở Iraq.

Thiếu tướng Lou Gardiner lưu ý quân đội New Zealand có thể cân nhắc các hoàn cảnh cá nhân và hỗ trợ họ xác định được lựa chọn phù hợp.

Chương trình này đã được triển khai dưới nhiều hình thức trong các cuộc xung đột mà lực lượng quân đội New Zealand đã tham gia.

Thông báo trên được đưa ra 5 ngày sau khi Thủ tướng New Zealand John Key tuyên bố nước này sẽ cử 143 binh sỹ tới Trung Đông để huấn luyện lực lượng Iraq trong cuộc chiến chống các tay súng IS.

Hiện kế hoạch triển khai chính thức vẫn chưa được công bố, song quân đội New Zealand cho biết trong số binh sỹ tới Iraq sẽ có cả nữ quân nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục