New Zealand đẩy mạnh quan hệ hợp tác với ASEAN

ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba của New Zealand, chi phối khoảng 13% tổng thương mại hàng hóa New Zealand năm 2013.

Bộ trưởng phát triển kinh tế New Zealand Steven Joyce sẽ đến thăm Indonesia và Việt Nam trong tuần tới, nhằm tạo ra các cơ hội thương mại mới cũng như tăng cường sự kết nối trong lĩnh vực năng lượng và giáo dục với Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Trong tuyên bố ra ngày 14/3, Bộ trưởng Joyce nói rằng trong năm năm qua, thương mại của New Zealand với các nước thành viên ASEAN, gồm cả Indonesia và Việt Nam, đã tăng nhanh hơn so với bất kỳ đối tác thương mại chủ chốt nào của New Zealand (ngoại trừ Trung Quốc).

ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba của New Zealand, chi phối khoảng 13% tổng thương mại hàng hóa của New Zealand trong năm 2013. New Zealand mong muốn đẩy mạnh thương mại song phương dựa trên nền quan hệ hợp tác mạnh mẽ này.

Dự kiến tại Indonesia, Bộ trưởng Joyce sẽ khai mạc Triển lãm giáo dục New Zealand ở thủ đô Jakarta, phát biểu tại Diễn đàn năng lượng tái sinh Indonesia - New Zealand và gặp gỡ một số bộ trưởng Indonesia. Tại Việt Nam, Bộ trưởng sẽ thăm trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh để xúc tiến giáo dục.

Kim ngạch xuất khẩu của New Zealand sang Indonesia đã tăng gấp hai lần kể từ năm 2005, lên 886 triệu đôla New Zealand (757 triệu USD) trong năm 2013.

Indonesia năm 2013 là đối tác thương mại lớn thứ 11 của New Zealand với tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 1,64 tỷ đôla New Zealand (1,4 tỷ USD.

Thương mại giữa New Zealand và Việt Nam cũng đang tăng nhanh, với kim ngạch xuất khẩu năm 2013 tăng 6% lên 451 triệu đôla New Zealand (385,34 triệu USD)./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục