New Zealand không chấp nhận Đảo Cook gia nhập Liên hợp quốc

Truyền hình New Zealand (TVNZ) ngày 10/6 đưa tin chính phủ nước này đã loại bỏ khả năng cho phép Đảo Cook trở thành thành viên của Liên hợp quốc.
New Zealand không chấp nhận Đảo Cook gia nhập Liên hợp quốc ảnh 1Đảo Cook. (Nguồn: fightback.org.nz)

Truyền hình New Zealand (TVNZ) ngày 10/6 đưa tin chính phủ nước này đã loại bỏ khả năng cho phép Đảo Cook trở thành thành viên của Liên hợp quốc.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Thủ tướng quốc đảo này Henry Puna có cuộc họp với người đồng cấp New Zealand John Key ngày 9/6 tại Auckland.

Phát biểu trên TVNZ tuần trước, Thủ tướng Puna cho rằng Đảo Cook, vốn không thể gia nhập Liên hợp quốc vì nằm trong liên minh tự do với New Zealand, muốn duy trì quy chế công dân New Zealand và thiết lập một thỏa thuận đặc biệt để có thêm quyền tự trị.

Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng John Key xác nhận vấn đề trở thành viên Liên hợp quốc của Đảo Cook đã được hai thủ tướng thảo luận, song "Thủ tướng (John Key) đã nêu rõ New Zealand không có chủ trương thay đổi mối quan hệ hiện nay."

Đảo Cook có nguyện vọng gia nhập Liên hợp quốc vì đảo quốc này có nguy cơ mất cơ hội tiếp cận nguồn vốn từ Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) khi không còn thuộc nhóm các nước kém phát triển nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục