New Zealand mời Malaysia và Singapore tham gia tập trận đa quốc gia

Theo NZDF, Singapore và Malaysia đã được mời tham gia cuộc tập trận này vào năm tới, theo đó tăng số lượng các quốc gia tham gia tập trận từ 9 lên thành 11 nước.
New Zealand mời Malaysia và Singapore tham gia tập trận đa quốc gia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Naval Today)

Lực lượng Phòng vệ New Zealand (NZDF) ngày 31/10 cho biết "Southern Katipo" - cuộc tập trận đa quốc gia lớn nhất của nước này - sẽ có quy mô lớn hơn do có thêm nhiều quốc gia tham dự.

Được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, cuộc tập trận Southern Katipo có sự tham gia của các đơn vị của hải, lục và không quân cùng hơn 2.000 quân nhân đến từ New Zealand và các nước đối tác quốc phòng, trong đó có Australia, Pháp, Mỹ, Fiji, Papua New Guinea và Tonga.

Theo NZDF, Singapore và Malaysia đã được mời tham gia cuộc tập trận này vào năm tới, theo đó tăng số lượng các quốc gia tham gia tập trận từ 9 lên thành 11 nước.

Cuộc tập trận này, dự kiến diễn ra vào cuối năm 2017, sẽ tiếp tục được tổ chức quanh khu vực phía Tây và phía Bắc của Đảo Nam.

Cũng theo NZDF, trong cuộc tập trận lần này, ở khu vực phía Tây sẽ mở rộng thêm về hướng Nam và ở khu vực phía Bắc sẽ mở rộng thêm về hướng Đông.

Cuộc tập trận này sẽ tăng cường sự hợp tác đạt được giữa NZDF với các cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ cùng các đối tác quốc phòng khu vực trong hoạt động viện trợ nhân đạo sau khi trận bão Winston đổ bộ vào Fiji hồi tháng Hai, cướp đi sinh mạng của 42 người./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục