New Zealand tăng chi tiêu quốc phòng trong 4 năm tới

New Zealand sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 456,25 triệu USD trong vòng bốn năm tới, trong đó tăng 85,97 triệu USD trong tài khóa 2014-2015.
New Zealand tăng chi tiêu quốc phòng trong 4 năm tới ảnh 1Binh lính New Zealand. (Nguồn: Getty Images)

Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Jonathan Coleman ngày 29/4, thông báo nước này sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 535,5 triệu đôla New Zealand (tương đương 456,25 triệu USD) trong vòng bốn năm tới, trong đó tăng 100,9 triệu đôla New Zealand (tương đương 85,97 triệu USD) trong tài khóa 2014-2015.

Theo Bộ trưởng Coleman, giai đoạn tăng đầu tiên sẽ được ghi trong dự thảo ngân sách của chính phủ công bố vào tháng Năm tới.

Ông Coleman cho biết khoản đầu tư tăng thêm này nhằm bù đắp khoảng trống về ngân sách của Lực lượng Quốc phòng New Zealand (NZDF) để thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu hộ thiên tai trong nước cũng như trên Thái Bình Dương, hay đóng góp vào các nỗ lực an ninh toàn cầu.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2010, New Zealand tăng ngân sách quốc phòng. Việc tăng này sẽ giúp chính phủ tiếp tục hiện đại hóa và nâng cấp các năng lực của NZDF.

Bộ trưởng Coleman cho biết hoạt động của NZDF rất quan trọng đối với các lợi ích ngày càng lớn của New Zealand. Gần đây, lực lượng Không quân đã tham gia hoạt động chuyển hàng viện trợ cho quần đảo Solomon, và hỗ trợ các nỗ lực của quốc tế trong quá trình tìm kiếm chiếc máy bay của Malaysia mất tích.

Tàu khu trục Te Mana đã được huy động tới Vịnh Aden để tham gia các chiến dịch chống hải tặc, và Hải quân tiếp tục hỗ trợ một loạt cơ quan chính phủ trong vùng đặc quyền kinh tế của New Zealand, trong khi Lục quân cũng tham gia nhiều sứ mệnh quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục