New Zealand và Australia huấn luyện hơn 12.000 binh sỹ Iraq

Khoảng 100 quân nhân New Zealand và 300 binh sỹ Australia đã tham gia sứ mệnh huấn luyện hơn 12.000 binh sỹ Iraq trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại quốc gia này.
New Zealand và Australia huấn luyện hơn 12.000 binh sỹ Iraq ảnh 1Binh sỹ Iraq làm nhiệm vụ trong một chiến dịch quân sự ở Fallujah ngày 29/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Gerry Brownlee ngày 5/10 cho biết quân nhân nước này và Australia đã huấn luyện hơn 12.000 binh sỹ Iraq trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong một tuyên bố, ông Brownlee cho hay sứ mệnh hỗ trợ xây dựng năng lực cho binh sỹ Iraq do Australia và New Zealand phối hợp thực hiện đã đạt mức quân số huấn luyện nêu trên trong tuần này khi 2 đơn vị Lục quân Iraq với tổng cộng 3.000 quân nhân hoàn thành khóa huấn luyện.

Khoảng 100 quân nhân thuộc Lực lượng Quốc phòng New Zealand (NZDF) và 300 binh sỹ thuộc Lực lượng Quốc phòng Australia đã tham gia sứ mệnh này tại Trại Taji ở phía Bắc thủ đô Baghdad của Iraq.

Trước đó hồi tháng 2/2015, Chính phủ New Zealand đã thông báo việc triển khai các quân nhân NZDF tới Iraq với thời hạn 2 năm và đã được gia hạn đến tháng 11/2018 để giúp huấn luyện lực lượng an ninh Iraq chống lại IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục