Nga, Ấn Độ lần đầu tập trận không quân chung gần biển Caspi

Cuộc tập trận kéo dài 10 ngày, sẽ kết thúc vào ngày 5/9, với sự tham gia của các máy bay Su-30MKI và trực thăng Mi-17 nhằm tăng cường hợp tác giữa lực lượng không quân hai nước.
Nga, Ấn Độ lần đầu tập trận không quân chung gần biển Caspi ảnh 1Máy bay Su-30MKI. (Nguồn: en.wikipedia.org)

Ngày 25/8, Ấn Độ và Nga bắt đầu cuộc tập trận không quân chung mang tên Ex Avia Indra-2014 tại khu vực Astrakhan, gần biển Caspi của Nga.

Thông cáo của Lực lượng Không quân Ấn Độ (IAF) cho biết cuộc tập trận kéo dài 10 ngày, sẽ kết thúc vào ngày 5/9, với sự tham gia của các máy bay Su-30MKI và trực thăng Mi-17 nhằm tăng cường hợp tác giữa lực lượng không quân hai nước.

Trước đó, lục quân và hải quân Ấn Độ và Nga đã tiến hành các cuộc tập trận INDRA nhưng đây là cuộc tập trận không quân đầu tiên giữa hai nước, được xem là dấu mốc lớn trong quan hệ hợp tác quân sự song phương.

Theo chương trình tập trận, phi công của IAF sẽ tham gia nhiệm vụ cùng phi công Nga trên máy bay chiến đấu Su-30SM, Mi-17 và Mi-35.

Lực lượng không quân hai nước cũng sẽ tham gia thảo luận về phòng không, trong khi binh sỹ vận hành tên lửa sẽ trao đổi kinh nghiệm và cùng tham gia tập trận phòng không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục