Nga, Armenia thành lập lực lượng phòng không khu vực chung

Chính phủ Nga đã thông qua một thỏa thuận với Armenia nhằm thành lập một lực lượng phòng không khu vực chung ở ​Kavkaz.
Nga, Armenia thành lập lực lượng phòng không khu vực chung ảnh 1(Nguồn: Sputnik)

Sputnik đưa tin, theo một sắc lệnh được công bố ngày 26/9 trên cổng thông tin chính thức của Chính phủ Nga, chính phủ nước này đã thông qua một thỏa thuận với Armenia nhằm thành lập một lực lượng phòng không khu vực chung ở ​Kavkaz.

Theo thỏa thuận được ký ngày 23/12/2015 tại Moskva nói trên, lực lượng phòng không tại khu vực an ninh tập thể ​Kavkaz ước tính bao gồm 19 đơn vị hàng không, 47 hệ thống tên lửa phòng không, 19 đơn vị kỹ thuật-vô tuyến điện và 3 tiểu đoàn tác chiến điện tử riêng rẽ.

Trước đó, phía Armenia cũng đã thông qua văn kiện này.

Nga hiện đã thiết lập các hệ thống phòng không chung như trên với Belarus và Kazakhstan, và đang được cho là có kế hoạch ký kết những thỏa thuận tương tự với hai quốc gia thành viên khác trong Tổ chức hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) là Kyrgyzstan và Tajikistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục