Nga bác bỏ cáo buộc tấn công trang web của Tổng thống Ukraine

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc Ukraine cáo buộc Moskva đứng sau các vụ tấn công mạng nhằm vào trang web chính thức của Tổng thống Petro Poroshenko là vô căn cứ.
Nga bác bỏ cáo buộc tấn công trang web của Tổng thống Ukraine ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 17/5, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc Ukraine cáo buộc Moskva đứng sau các vụ tấn công mạng nhằm vào trang web chính thức của Tổng thống Petro Poroshenko là vô căn cứ.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên qua điện thoại, ông Peskov nói: "Việc thiếu mọi thông tin chi tiết cho thấy sự vô căn cứ của những cáo buộc này."

Trước đó hôm 16/5, Ukraine đã cáo buộc Nga tiến hành vụ tấn công mạng có tổ chức nhằm vào trang web của Tổng thống Poroshenko nhằm trả đũa quyết định của Kiev áp dụng các biện pháp trừng phạt chống một số doanh nghiệp Nga hoạt động trong lĩnh vực Internet./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục