Nga bác bỏ thông tin về số người thiệt mạng trong giao tranh ở Syria

Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ một thông tin của Reuters nói rằng Nga đã giảm bớt số nhà thầu tư nhân và quân nhân của nước này thiệt mạng trong giai đoạn giao tranh ác liệt nhằm giành lại Palmyra.
Nga bác bỏ thông tin về số người thiệt mạng trong giao tranh ở Syria ảnh 1Cảnh tan hoang tại thành phố Palmyra của Syria. (Nguồn: Mirror)

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/4 đã bác bỏ một thông tin của hãng tin Reuters nói rằng Nga đã giảm bớt số nhà thầu tư nhân và quân nhân của nước này thiệt mạng trong giai đoạn giao tranh ác liệt nhằm giành lại thành phố Palmyra của Syria.

Bộ Quốc phòng Nga không trả lời đề nghị của Reuters bình luận về số người thiệt mạng, nhưng tuyên bố thông tin hãng tin này đưa ra là giả mạo.

[Nga chờ đợi Ngoại trưởng Mỹ giải thích về vụ tấn công Syria]

Cơ quan này nói rằng đó là "một sự kết hợp hoàn toàn dối trá của các tin đồn được thu thập một cách bừa bãi nhằm làm chệch hướng chú ý vào sự giả dối trong cái gọi là cuộc tấn công hóa học tại Khan Sheikhoun."

Trước đó ngày 18/4, Reuters đưa tin số người Nga thiệt mạng trong giai đoạn từ cuối tháng 1 đến cuối tháng 3 trong các cuộc giao tranh ở Palmyra là 21, gấp 4 lần con số chính thức mà Bộ Quốc phòng Nga công bố là 5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục