Nga bác cáo buộc của Ba Lan về vụ tai nạn máy bay năm 2010

Người phát ngôn Điện Kremlin đã bác bỏ những cáo buộc của các công tố viên Ba Lan khi cho rằng chính 2 nhân viên kiểm soát không lưu người Nga đã "cố ý" gây ra vụ tai nạn máy bay thảm khốc.
Nga bác cáo buộc của Ba Lan về vụ tai nạn máy bay năm 2010 ảnh 1Ba Lan tưởng niệm cố Tổng thống tử nạn Lech Kaczynski bên ngoài Đại sứ quán Ba Lan ở Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ những cáo buộc của các công tố viên Ba Lan khi cho rằng chính 2 nhân viên kiểm soát không lưu người Nga đã "cố ý" gây ra vụ tai nạn máy bay thảm khốc cách đây 7 năm khiến toàn bộ 96 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski cùng nhiều quan chức Chính phủ Ba Lan khi đó.

Trước đó, các công tố viên Ba Lan thông báo sẽ buộc tội 2 nhân viên kiểm soát không lưu người Nga được cho là đã "cố ý" gây ra vụ tai nạn thảm khốc trên.

Phó Tổng công tố Ba Lan Marek Pasionek cho biết quyết định trên được đưa ra sau khi các công tố viên tiến hành phân tích các bằng chứng liên quan đến vụ việc, trong đó có đoạn ghi âm các cuộc hội thoại giữa phi công và nhân viên trạm kiểm soát không lưu.

Tuy nhiên, trong phản ứng đầu tiên, người phát ngôn Điện Kremlin Peskov nêu rõ: "Dĩ nhiên chúng tôi không thể đồng ý với những tuyên bố trên."

Ông cho biết phía Nga vẫn đang tiến hành điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ rơi máy bay Tu-154 chở cố Tổng thống Kaczynski và các quan chức cấp cao Ba Lan xảy ra năm 2010 tại Nga là một trong những thảm họa khủng khiếp nhất ở Ba Lan kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2, gây ra mối bất đồng sâu sắc về nguyên nhân vụ việc trong nội bộ quốc gia này, mặc dù chính phủ tiền nhiệm đã kết luận lỗi là do phi công và điều kiện thời tiết xấu.

Tuy nhiên, các thành viên cấp cao của đảng Luật pháp và Công lý (PiS) cầm quyền bác bỏ kết luận trên, cho rằng thảm họa trên có thể là hành động cố ý dù các nhà điều tra Ba Lan và Nga chưa tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy đây là một âm mưu.

Phía Nga cũng tuyên bố những nghi ngờ của Ba Lan là "vô căn cứ" và có tính chất suy diễn phi thực tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục