Nga: Bắc Kavkaz sắp nhận 500 người tị nạn từ Ukraine

Một máy bay của bộ trên đã chở 125 người, trong đó có 48 trẻ em, từ Simferopol tới Mineralnye Vody trong ngày 28/6. Đi cùng họ trên máy bay là nhân viên cứu hộ, bác sĩ và chuyên gia tâm lý.
Nga: Bắc Kavkaz sắp nhận 500 người tị nạn từ Ukraine ảnh 1Một gia đình Ukraine chạy sang nước láng giềng Nga lánh nạn (Nguồn: AP)

Nguồn tin Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga nói với Itar-Tass rằng các nước cộng hòa tại vùng Bắc Kavkaz của Nga sẽ tiếp nhận 500 người tị nạn từ miền Đông Nam Ukraine trong vòng 24 giờ tới.

Một máy bay của bộ trên đã chở 125 người, trong đó có 48 trẻ em, từ Simferopol tới Mineralnye Vody trong ngày 28/6. Đi cùng họ trên máy bay là nhân viên cứu hộ, bác sĩ và chuyên gia tâm lý.

Theo phát ngôn viên bộ trên Alexander Drobyshevskym, hiện có hơn 16.800 người tị nạn Ukraine ở tại 282 trung tâm tạm trú tại các khu vực ở Bắc Kavkaz, khu vực hành chính miền Nam và miền Trung cũng như Crimea và Sevastopol.

Hiện đã có hàng ngàn người Ukraine, chủ yếu là ở miền Đông, chạy sang nước láng giềng Nga sau khi chính quyền Kiev mở chiến dịch "chống khủng bố" nhằm trấn áp lực lượng ly khai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục