Nga bác tin không kích lực lượng phiến quân do Mỹ bảo trợ

Bộ Quốc phòng Nga cũng khuyến nghị rằng phía Mỹ nên thông báo cho Nga về vị trí chính xác của các tay súng thuộc lực lượng đối lập mà Mỹ hậu thuẫn tại Syria để tránh sự việc đáng tiếc.
Nga bác tin không kích lực lượng phiến quân do Mỹ bảo trợ ảnh 1Không quân Nga. Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Tass, Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/3 đã khẳng định rằng cả Nga và Syria đều không oanh tạc nhằm vào các nhóm vũ trang do Mỹ bảo trợ.

Thông báo của bộ trên có đoạn: "Chiến đấu cơ của Nga và Syria đều không tiến hành bất kỳ cuộc oanh tạc nào vào những khu vực mà phía Mỹ đề cập. Hợp tác hiệu quả giữa ban chỉ hủy của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga tại căn cứ không quân Hmeymim và Không quân Mỹ như một phần trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria sẽ tiếp tục trong tương lai."

Trước đó, đại diện của Lực lượng Không quân Mỹ tại căn cứ không quân Al Udeid (Qatar) đã bày tỏ quan ngại việc chiến đấu cơ của Syria và Nga, trong khi thực hiện sứ mệnh tiêu diệt IS ở phía Nam thành phố Menbij, miền Bắc Syria, có thể đã sơ ý oanh kích vào các nhóm vũ trang do Mỹ bảo trợ.

Bộ Quốc phòng Nga cũng khuyến nghị rằng phía Mỹ nên thông báo cho Nga về vị trí chính xác của các tay súng thuộc lực lượng đối lập mà Mỹ hậu thuẫn tại Syria để tránh những vụ việc như trên xảy ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục