Nga bác tin tăng cường năng lực phòng không vùng Viễn Đông

Nga đã bác bỏ thông tin nói rằng Moskva đã đặt lực lượng phòng không tại Viễn Đông vào tình trạng tăng cường sẵn sàng chiến đầu liên quan đến tình hình xung quanh bán đảo Triều Tiên.
Nga bác tin tăng cường năng lực phòng không vùng Viễn Đông ảnh 1Hệ thống phòng không Nga. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 11/8, giới chức quân sự Nga đã bác bỏ thông tin của nhiều phương tiện thông tin đại chúng nói rằng Moskva đã đặt lực lượng phòng không tại Viễn Đông vào tình trạng tăng cường sẵn sàng chiến đầu liên quan đến tình hình xung quanh bán đảo Triều Tiên.

Hãng tin Interfax dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết: “Hệ thống phòng không tại vùng này vốn luôn được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Nga không hề tiến hành việc đặt lực lượng phòng không tại Viễn Đông vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao.”

[Chuyên gia Nga: Triều Tiên có thể chế tạo tên lửa hạt nhân]

Trước đó, hàng loạt phương tiện thông tin đại chúng dẫn nguồn cựu lãnh đạo Hội đồng về quốc phòng và an ninh của Hội đồng Liên bang Nga Viktor Ozerov đưa tin, lực lượng phòng không và không quân đã được tăng cường tại khu vực Viễn Đông, đề phòng trường hợp mục tiêu của tên lửa Triều Tiên bị đặt sai lệch./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục