Nga bắt đầu chế tạo máy bay ném bom thế hệ thứ 6

Nga đã bắt đầu chế tạo máy bay ném bom tàng hình hình thế hệ thứ 6 trong khuôn khổ dự án "Tổ hợp hàng không tiềm tàng đối với chương trình hàng không tầm xa" (PAK DA hay còn gọi là Sản phẩm 80).
Nga bắt đầu chế tạo máy bay ném bom thế hệ thứ 6 ảnh 1Mô hình máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới của Nga. (Nguồn: The Diplomat)

Hãng thông tấn TASS dẫn các nguồn tin cho biết Nga đã bắt đầu chế tạo máy bay ném bom tàng hình hình thế hệ thứ 6 trong khuôn khổ dự án "Tổ hợp hàng không tiềm tàng đối với chương trình hàng không tầm xa" (PAK DA hay còn gọi là Sản phẩm 80).

Việc chế tạo các bộ phận máy bay do một trong những nhà máy thuộc Tổng công ty Máy bay Thống nhất thực hiện.

Việc phát triển tài liệu thiết kế của máy bay đang được hoàn tất và đã bắt đầu giai đoạn cung cấp vật liệu chế tạo. Công tác lắp ráp cuối cùng sẽ hoàn tất vào năm 2021.

[Tiêm kích NATO đuổi theo "hộ tống" máy bay ném bom của Nga]

Hiện vẫn chưa rõ các thông số kỹ thuật của máy bay, tuy nhiên, được biết tầm bay của PAK DA đạt 12.000km, trọng tải lên tới 30 tấn.

Đầu tháng 8 tới, các cuộc thử nghiệm PAK DA sẽ được tiến hành tại cơ sở thử nghiệm và phát triển bay Zhukov của công ty Tupolev./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục