Nga bắt đầu sản xuất máy bay tiêm kích MiG-35 mới nhất

Thống đốc vùng Nizhny Novgorod (Nga), ông Valery Shantsev, thông báo sẽ cho xuất xưởng máy bay tiêm kích MiG-35 mới nhất, được chế tạo tại nhà máy Sokol ở vùng này.
Nga bắt đầu sản xuất máy bay tiêm kích MiG-35 mới nhất ảnh 1Máy bay tiêm kích MiG-35 thế hệ mới. (Nguồn: Sputnik)

Theo Sputnik, ngày 29/8, Thống đốc vùng Nizhny Novgorod (Nga), ông Valery Shantsev, thông báo sẽ cho xuất xưởng máy bay tiêm kích MiG-35 mới nhất, được chế tạo tại nhà máy Sokol ở vùng này, trong vòng 6 tháng đến một năm tới.

Phát biểu với báo giới, ông Shantsev cho biết: "Đây sẽ là mẫu nâng cấp phiên bản Su-31, đó là một phiên bản hoàn hảo. Tiếp theo, chúng tôi sẽ chế tạo khoảng 40% mẫu máy bay liên vùng Il-114 và triển vọng của nó là máy bay MiG hiện đại.”

 

[Nga và Ấn Độ đàm phán về thương vụ máy bay thế hệ mới MiG-35]

Bà Anastasia Kravchenko, Thư ký báo chí của tập đoàn MiG nêu rõ công đoạn lắp ráp cuối cùng của lô MiG-35 sẽ được tiến hành tại nhà máy ở Lukhovitsy gần thủ đô Moskva.

Lễ giới thiệu MiG-35 đã diễn ra hồi tháng 1/2017 ở thành phố Lukhovitsy, ngoại ô thủ đô Moskva.

Hiện mẫu chiến đấu cơ này đang trải qua giai đoạn thử nghiệm cấp Nhà nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục