Nga bày tỏ quan ngại về kế hoạch gia nhập NATO của Ukraine

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga cho biết cơ quan này quan ngại trước việc Ukraine coi Nga là mối đe dọa trong khi lại coi việc gia nhập NATO là một ưu tiên.
Nga bày tỏ quan ngại về kế hoạch gia nhập NATO của Ukraine ảnh 1Binh sỹ Ukraine nghỉ ngơi trên một tuyến đường ở Svitlodarsk, gần Debaltseve ngày 15/2, sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo TASS, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga (RSC) Nikolay Patrushev ngày 13/4 cho biết cơ quan này quan ngại trước việc Ukraine coi Nga là mối đe dọa trong khi lại coi việc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là một ưu tiên.

Ông Patrushev nêu rõ: "Chúng tôi quan ngại trước việc Ukraine coi chính sách của Nga là mối đe dọa chính trong khi đặt mục tiêu gia nhập NATO và hạn chế mối quan hệ kinh tế với Moskva làm ưu tiên phát triển của nước này."

Quan chức này cho biết thêm RSC sẽ nghiên cứu dự thảo Chiến lược An ninh Quốc gia tới năm 2020 của Ukraine được Kiev công bố trước đó, để có sự đánh giá tập trung hơn về các mối đe dọa tiềm tàng đối với lợi ích quốc gia của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục