Nga bổ sung hàng chục nhân vật vào ''Danh sách đen Ukraine"

41 cái tên mới trong đó có cả cựu Tổng thống Petro Poroshenko đã được Nga thêm vào "Danh sách đen" trừng phạt, đóng băng tài sản, gồm 322 nhân vật Ukraine và 68 công ty tính từ tháng 11/2018.
Nga bổ sung hàng chục nhân vật vào ''Danh sách đen Ukraine" ảnh 1Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. (Nguồn: rferl.org)

Theo hãng AFP, Nga đã bổ sung 41 cái tên mới vào danh sách trừng phạt kinh tế Ukraine của nước này, trong đó có cả cựu Tổng thống Petro Poroshenko.

Trong một sắc lệnh được công bố vào chiều 4/9, 41 cái tên mới đã được thêm vào "Danh sách đen" gồm 322 nhân vật Ukraine và 68 công ty tính từ tháng 11/2018, mà những tài sản của các nhân vật và thực thể này tại Nga bị đóng băng như một phần của tranh cãi vốn đang xảy ra giữa hai nước láng giềng.

[Ukraine thông qua nghị quyết áp thuế đối với than đá nhập khẩu từ Nga]

Ngoài ông Poroshenko, người nắm giữ quyền lực cao nhất trong cuộc xung đột giữa các lực lượng Ukraine và các phiến quân được Nga hậu thuẫn tại miền Đông nước này, còn có những bổ sung mới, bao gồm cả chính trị gia Svyatoslav Vakarchuk vốn là một ngôi sao nhạc rock./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục