Nga bổ sung tàu chiến cho biệt đội hải quân ở Địa Trung Hải

Người phát ngôn Hạm đội Baltic của Nga, Trung tá Vladimir Matveyev ngày 3/6 cho biết lực lượng đặc nhiệm Hải quân Nga ở Địa Trung Hải đã được bổ sung nhiều tàu chiến.
Nga bổ sung tàu chiến cho biệt đội hải quân ở Địa Trung Hải ảnh 1Tàu đổ bộ của hải quân Nga trong một cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)

TASS đưa tin, người phát ngôn Hạm đội Baltic của Nga, Trung tá Vladimir Matveyev ngày 3/6 cho biết lực lượng đặc nhiệm Hải quân Nga ở Địa Trung Hải đã được bổ sung nhiều tàu chiến.

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn TASS, ông Matveyev nói: "Tàu đổ bộ cỡ lớn Korolev thuộc Hạm đội Baltic đã tới khu vực làm nhiệm vụ và gia nhập lực lượng đặc nhiệm thường trực của Hải quân Nga trên Địa Trung Hải."

Tàu Korolev chở theo một đơn vị lính thủy đánh bộ chống khủng bố thuộc Hạm đội Baltic.

Ngoài ra, bốn tàu thuộc Hạm hội Biển Đen cũng đã được điều tới Địa Trung Hải để thực hiện các nhiệm vụ của lực lượng đặc nhiệm thường trực của Hải quân Nga.

Bốn tàu này gồm Soái hạm - tuần dương hạm Moksva, hai tàu đổ bộ cỡ lớn Alexander Shabalin, Alexander Ostrakovsky và tàu chở dầu Ivan Bubnov./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục