Nga cấm các NGO liên quan tới cựu tỷ phú Khodorkovsky hoạt động

Nga cấm hoạt động đối với 3 tổ chức phi chính phủ (NGO) có liên hệ với cựu tài phiệt ngành dầu mỏ Mikhail Khodorkovsky và cáo buộc 3 NGO này tìm cách gây bất ổn và làm mất uy tín của cuộc bầu cử.
Nga cấm các NGO liên quan tới cựu tỷ phú Khodorkovsky hoạt động ảnh 1Nhà tài phiệt Mikhail Khodorkovsky. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 26/4, Nga đã cấm hoạt động đối với 3 tổ chức phi chính phủ (NGO) có liên hệ với cựu tài phiệt ngành dầu mỏ Mikhail Khodorkovsky, đồng thời cáo buộc 3 NGO này tìm cách gây bất ổn và làm mất uy tín của cuộc bầu cử.

Người phát ngôn Viện Công tố Liên bang Nga, ông Aleksandr Kurennoi cho biết cơ quan này đã thông qua quyết định thừa nhận hoạt động của một số NGO là "không mong muốn" trên lãnh thổ Nga, bao gồm "Nước Nga cởi mở" của Anh, "Viện nước Nga hiện đại" của Mỹ và Phong trào mạng xã hội "Nước Nga cởi mở" của Anh.

[Interpol từ chối yêu cầu truy nã cựu tài phiệt Mikhail Khodorkovsky]

Ba NGO nói trên đều nhận sự hậu thuẫn từ ông Khodorkovsky, một nhân vật chống đối Điện Kremlin sống lưu vong kể từ khi được ân xá năm 2013.

Trước đó, 7 tổ chức khác, chủ yếu là của Mỹ, cũng từng bị đưa vào danh sách "không mong muốn" của Bộ Tư pháp Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục