Nga cấm các quan chức an ninh mở tài khoản ở nước ngoài

Theo Tân Hoa xã, từ ngày 1/1/2015, Nga cấm các quan chức công tác trong ngành an ninh quốc gia mở tài khoản tại các ngân hàng nước ngoài.
Nga cấm các quan chức an ninh mở tài khoản ở nước ngoài ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: wikipedia)

Theo Tân Hoa xã, từ ngày 1/1/2015, Nga cấm các quan chức công tác trong ngành an ninh quốc gia mở tài khoản tại các ngân hàng nước ngoài.

Trước đó, luật pháp của Nga cấm quan chức nhà nước cấp liên bang, nghị sỹ liên bang, nhân viên làm việc trong Ngân hàng Trung ương và công ty nhà nước của Nga mở và sở hữu tài khoản tiền gửi tại các ngân hàng nước ngoài nằm ngoài lãnh thổ Nga, cũng như cất giữ tiền mặt và đồ vật quý giá, sở hữu và sử dụng công cụ tài chính tại nước ngoài.

Luật Chống tham nhũng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1 sẽ mở rộng phạm vi lệnh cấm đến tất cả quan chức nhà nước tham gia soạn thảo nghị quyết liên quan đến vấn đề chủ quyền và an ninh quốc gia của Liên bang Nga, tất cả các nhân viên làm việc trong Ngân hàng Trung ương và công ty nhà nước của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục