Nga cấm nhập khẩu thịt và các phụ phẩm thịt từ châu Âu

Nga tuyên bố áp đặt lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm thịt như thịt lợn, thịt gà, mỡ và nội tạng động vật có ngồn gốc từ châu Âu từ ngày 21/10.
Nga cấm nhập khẩu thịt và các phụ phẩm thịt từ châu Âu ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga tuyên bố áp đặt lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm thịt như thịt lợn, thịt gà, mỡ và nội tạng động vật có ngồn gốc từ châu Âu từ ngày 21/10.

Đây được xem là quyết định mở rộng lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm từ châu Âu mà Moskva đã áp đặt trước đó.

Theo Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Nga Rosselkhoznadzor, nguyên nhân khiến Nga đưa ra quyết định trên là do các nhà sản xuất châu Âu vi phạm quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm sau khi phát hiện 17 sản phẩm không đạt chất lượng có xuất xứ từ Áo, Đức, Đan Mạch, Italy và Ba Lan được nhập vào quốc gia này trong hai tháng qua.

Trước đó, Nga cũng đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng như thịt, cá, hoa quả và rau có nguồn gốc từ các nước EU, Mỹ và một số nước khác như Australia và Na Uy, trong bối cảnh EU mở rộng các biện pháp trừng phạt "mạnh tay" hơn đối với Moskva liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine.

Ropotrebnadzor cho biết đã phát hiện ấu trùng của một loài sâu bướm có hại trong một số lô hoa quả nhập khẩu từ châu Âu nên lo ngại nguy cơ bùng phát khuẩn salmonella, một loại khuẩn biến thức ăn thành độc tố.

Cùng ngày, Thủ tướng Litva Algirdas Butkevicius cho biết quốc gia thành viên EU này sẽ phải khai thác những thị trường xuất khẩu tiềm năng khác để hạn chế những ảnh hưởng từ lệnh cấm nhập khẩu của Nga.

Phát biểu trong cuộc họp giữa các nền kinh tế Baltic tổ chức tại Litva, ông Butkevicius cho biết chính phủ của ông chủ trương tăng cường hiện diện ngoại giao và các chuyến viếng thăm nhằm xúc tiến thương mại và mở rộng khai thác các thị trường xuất khẩu mới thay thế cho thị trường Nga.

Litva hy vọng trong năm tới sẽ tăng cường hiện diện tại các thị trường Trung Quốc, Kazakhstan và Thổ Nhĩ Kỳ; mở văn phòng đại diện ở Nam Phi, Los Angeles (Mỹ) trước khi mở rộng ra các quốc gia Đông Nam Á, Trung Á... trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục