Nga cảnh báo hậu quả của việc Mỹ gây sức ép lên Trung Quốc

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng nếu Mỹ tiếp tục gây sức ép lên Trung Quốc có thể sẽ dẫn tới xung đột và kịch bản này nên được loại bỏ.
Nga cảnh báo hậu quả của việc Mỹ gây sức ép lên Trung Quốc ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Nguồn: AP)

TASS đưa tin ngày 3/7, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng nếu Mỹ tiếp tục gây sức ép lên Trung Quốc có thể sẽ dẫn tới xung đột và kịch bản này nên được loại bỏ.

[Mỹ: Trung Quốc "thất thường," Nga thay đổi lập trường về Triều Tiên]

Trả lời phỏng vấn của tờ Izvestiya, ông Ryabkov nói: "Xét tới chiến dịch mang tính đe dọa của Trung Quốc suốt nhiều năm qua, người Mỹ khó có thể từ bỏ lập luận gây sức ép này. (Tuy nhiên) sức ép này cuối cùng có thể dẫn tới xung đột."

Theo ông Ryabkov, kịch bản này sẽ trở thành thảm họa cho khu vực và đóng vai trò quan trọng với tất cả các nước.

Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi quan ngại về những gì sẽ xảy ra trong tình huống này, vốn đã không có giải pháp chính trị hay ngoại giao trong thời gian dài"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục