Nga cảnh báo NATO về hoạt động quân sự gần biên giới

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga quan ngại về sự tăng cường hoạt động quân sự của NATO gần biên giới Nga.
Nga cảnh báo NATO về hoạt động quân sự gần biên giới ảnh 1Máy bay Rafale của NATO. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/5 cho biết Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga - Đại tướng Valery Gerasimov đã nói qua điện thoại với Chủ tịch Ủy ban Quân sự của NATO, Tướng Knud Bartels rằng việc liên minh này gia tăng các hoạt động quân sự gần biên giới Nga đang không giúp ích cho an ninh của châu Âu.

Theo tuyên bố của bộ trên, Tướng Gerasimov đã "bày tỏ quan ngại về sự tăng cường đáng kể hoạt động quân sự của NATO gần biên giới Nga, vốn không đóng góp cho an ninh ở châu Âu."

Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine.

Trong khi đó, trang tin N-24 của Đức cùng ngày dẫn lời Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen cho biết, bất chấp những căng thẳng mới với Nga, tổ chức này không có kế hoạch đồn trú một lượng lớn binh sỹ hay đưa vũ khí nguyên tử tới các nước thành viên Đông Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục