Nga cảnh báo nguy cơ IS xâm chiếm khu vực Trung Á

Nga cảnh báo nguy cơ phiến quân IS xâm chiếm khu vực Trung Á

Ngày 28/10, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã cảnh báo nguy cơ ngày càng gia tăng về việc các tay súng Taliban hoặc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xâm chiếm khu vực Trung Á.
Nga cảnh báo nguy cơ phiến quân IS xâm chiếm khu vực Trung Á ảnh 1Phiến quân IS có thể xâm chiếm khu vực Trung Á. (Nguồn: Getty Images)

AP đưa tin, ngày 28/10, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã cảnh báo nguy cơ ngày càng gia tăng về việc các tay súng Taliban hoặc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng xâm chiếm khu vực Trung Á.

Các hãng tin của Nga dẫn lời giám đốc FSB Alexander Bortnikov nhận định rằng việc các tay súng Taliban, trong đó có những phần tử thề trung thành với IS, tập trung ở khu vực biên giới phía Bắc Afghanistan cho thấy nguy cơ xâm chiếm nêu trên ngày càng hiện hữu.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã miêu tả tình hình ở Afghanistan "sắp rơi vào khủng hoảng," đồng thời kêu gọi các nước thuộc Liên Xô trước đây sẵn sàng phối hợp đẩy lùi một cuộc tấn công tiềm tàng.

Afghanistan có chung biên giới với các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây như Turkmenistan, Uzbekistan và Tajikistan. Nước này đã trở thành nguồn cung ma túy vào Nga và cũng là mối quan ngại từ lâu của Moskva./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục