Dọa tấn công phủ đầu

Nga cảnh báo tấn công phủ đầu NMD của Mỹ ở EU

Nga không loại trừ khả năng sẽ tấn công phủ đầu Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) mà Washington dự kiến triển khai tại châu Âu.
Trong trường hợp tình hình trở nên căng thẳng, Nga không loại trừ khả năng sẽ tấn công phủ đầu Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) mà Washington dự kiến triển khai tại châu Âu với lý do để bảo vệ nước Mỹ và các đồng minh trước nguy cơ bị tấn công tên lửa từ Iran và Triều Tiên.

Phát biểu ngày 3/5 tại Hội nghị quốc tế về các vấn đề phòng thủ tên lửa ở Mátxcơva, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Nikolai Makarov nêu rõ Mátxcơva thực sự lo ngại NMD mà Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) dự định triển khai tại châu Âu vì nó có khả năng "vô hiệu hóa" hoàn toàn các vụ phóng tên lửa xuyên lục địa của Nga.

Mátxcơva đã nhiều lần cảnh báo các đối tác phương Tây rằng nếu trong trường hợp các cuộc đàm phán về vấn đề này thất bại, Nga sẽ thực thi một loạt biện pháp mang tính kỹ thuật-quân sự và ngoại giao để đáp trả, trong đó có việc triển khai tổ hợp tên lửa Iskander tại tỉnh Kaliningrad.

Tuy nhiên, theo ông Makarov, đây chỉ là một phần nhỏ trong gói biện pháp trả đũa mà Nga đưa ra, trong trường hợp tình hình trở nên căng thẳng, không loại trừ khả năng nước này sẽ tấn công phủ đầu NMD của Mỹ ở châu Âu.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ về vấn đề NMD ở châu Âu đang lâm vào bế tắc do tồn tại nhiều bất đồng, trong đó có việc Washington từ chối yêu cầu của Mátxcơva phải cam kết bằng văn bản pháp lý rằng lá chắn tên lửa châu Âu không đe dọa an ninh quốc gia Nga.

Trong khi đó, đặc phái viên của Mỹ phụ trách các vấn đề ổn định chiến lược và phòng thủ tên lửa Ellen Tauscher không loại trừ rằng trong tương lai Washington có thể đáp ứng yêu cầu này của Mátxcơva. Theo bà Tauscher, Nga và Mỹ có thể lập một thỏa thuận nào đó và hai bên đã bắt đầu đàm phán ở cấp kỹ thuật về vấn đề này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục