Nga: Cáo buộc của phương Tây không có bằng chứng xác thực

Trước các cáo buộc của Mỹ và phương Tây cho rằng binh sỹ Nga đã xâm nhập lãnh thổ Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố các cáo buộc trên được đưa ra mà không đi kèm bằng chứng.
Nga: Cáo buộc của phương Tây không có bằng chứng xác thực ảnh 1Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trước các cáo buộc của Mỹ và phương Tây cho rằng binh sỹ Nga đã xâm nhập lãnh thổ Ukraine, ngày 29/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố đây không phải lần đầu tiên các cáo buộc trên được đưa ra mà không đi kèm bằng chứng.

 

Ông nêu trường hợp trước đó phương Tây đưa ra các bức ảnh được cho là chụp từ không gian để khẳng định cáo buộc nhằm vào Nga, nhưng sau đó hóa ra đó là những "trò chơi điện tử." Theo ông, che giấu sự thật là đặc điểm của Mỹ và một số nước phương Tây đối với những gì đang diễn ra tại Ukraine.

 

Về tình hình chiến sự ở miền Đông Ukraine, nơi lực lượng đòi liên bang hóa đang chuyển sang phản công, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh nếu Kiev và những thế lực bảo trợ không muốn thực hiện cam kết ngừng bắn thì cách duy nhất để cứu thường dân là đẩy lui lực lượng quân sự Ukraine ra khỏi những nơi họ bắn phá các thành phố và đó là điều lực lượng đòi liên bang hóa đang thực hiện. Chiến đấu bảo vệ phụ nữ và trẻ em là một việc làm chính nghĩa. Theo ông, chính quyền Ukraine chỉ muốn đàn áp lực lượng đòi liên bang hóa rồi sau đó mới đàm phán.

 

Về việc Nga muốn gửi đoàn xe cứu trợ nhân đạo thứ 2 tới miền Đông Ukraine, Ngoại trưởng Lavrov cho biết ngày 28/8, Moskva đã gửi công hàm thứ 2 tới Bộ Ngoại giao Ukraine trong đó có tính đến những quan điểm của Kiev về cách thức gửi đoàn xe này.

 

Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã nhận được công hàm của Bộ Ngoại giao Ukraine chấp thuận về nguyên tắc với đề nghị của Nga gửi cứu trợ nhân đạo cho miền Đông Nam và đưa ra các quan điểm của Ukraine về cách thu xếp đoàn xe cứu trợ thứ 2 này.

 

Trong ngày 29/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thông điệp cho lực lượng đòi liên bang hóa miền Đông Ukraine khẳng định Moskva tiếp tục cứu trợ nhân đạo cho người dân vùng Donbass và kêu gọi lực lượng này mở hành lang nhân đạo cho các binh sỹ Ukraine đang bị bao vây nhằm tránh đổ máu vô ích và cho họ trở về với gia đình. Ông nhấn mạnh phần lớn binh sỹ tham gia chiến dịch quân sự và bị bao vây đều bị buộc phải hành động theo mệnh lệnh.

 

Tổng thống Putin cũng kêu gọi chính quyền Ukraine chấm dứt ngay lập tức hành động quân sự và ngồi vào bàn đàm phán với đại diện Donbass.

 

Sau khi nhà lãnh đạo Nga đề nghị mở hành lang nhân đạo cho các binh sỹ Ukraine đang bị bao vây, một lãnh đạo của lực lượng đòi liên bang hóa Cộng hòa Lugansk tự xưng tuyên bố hoan nghênh lời kêu gọi này nhưng khẳng định sẽ tự quyết định có trả tự do cho các binh sỹ Ukraine đang bị bao vây hay không.

 

Trong khi đó, Thủ tướng Cộng hòa Donesk tự xưng Alexander Zakharchenko thì tuyên bố ủng hộ lời kêu gọi của ông Putin và sẵn sàng mở hành lang nhân đạo nếu các binh sỹ Ukraine đang bị bao vây giao nộp các vũ khí hạng nặng và đạn dược để sau này không được dùng chống lại họ nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục