Nga cáo buộc Liên minh châu Âu "theo đuôi" Mỹ

Nga cáo buộc Liên minh châu Âu làm theo mệnh lệnh của Mỹ

Moskva cáo buộc EU "theo đuôi" Mỹ trong cuộc khủng hoảng Ukraine, sau khi khối này công bố một loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moskva.
Nga cáo buộc Liên minh châu Âu làm theo mệnh lệnh của Mỹ ảnh 1Một tay súng không rõ danh tính gác bên ngoài trụ sở cơ quan cảnh sát ở Kramatorsk, Ukraine ngày 22/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 29/4, Nga cáo buộc Liên minh châu Âu (EU) "theo đuôi" Mỹ trong cuộc khủng hoảng Ukraine, sau khi khối này công bố một loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moskva.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: “Thay vì gây sức ép buộc Kiev ngồi vào bàn đàm phán với miền Đông Nam Ukraine để bàn về các thành phần trong tương lai của đất nước, các đối tác của chúng tôi lại đang làm theo mệnh lệnh của Washington với những cử chỉ không thân thiện mới với Nga. Các bạn không thấy hổ thẹn sao?”

Trong khi đó, hãng RIA Novosti đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt là hành động “hoàn toàn phản tác dụng,” hành động sẽ đẩy cuộc khủng hoảng này vào “chỗ bế tắc.”

Trước đó cùng ngày, EU đã mở rộng danh sách trừng phạt các quan chức Nga, tăng thêm 15 người.

Trong số các nhân vật bị trừng phạt lần này có Phó Thủ tướng Dmitry Kozak, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov, Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo quốc phòng Nga (GRU) Igor Sergun.

Trong danh sách trừng phạt mở rộng của EU có nhiều quan chức Nga được giao phụ trách các vấn đề Crimea, các đại diện chính quyền nhân dân tự xưng ở miền Đông Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục