Nga cáo buộc Ukraine đã phá vỡ các thỏa thuận chính trị

Moskva một lần nữa bác bỏ những cáo buộc của Ukraine đồng thời cho rằng chính Kiev đã phá vỡ mọi thỏa thuận chính trị trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đông Âu này.
Nga cáo buộc Ukraine đã phá vỡ các thỏa thuận chính trị ảnh 1Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin. (Nguồn: AP)

Trước những cáo buộc của Ukraine về việc Nga có hành động "xâm phạm trực tiếp" miền Đông Ukraine và tăng cường lực lượng tại biên giới hai nước, Moskva một lần nữa bác bỏ thông tin trên, cho rằng chính Kiev đã phá vỡ mọi thỏa thuận chính trị trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đông Âu này.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 28/8, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin đã lên tiếng phủ nhận việc Moskva đưa binh sỹ và xe cơ giới sang lãnh thổ Ukraine đồng thời nhấn mạnh sự leo thang hiện nay là hệ quả từ chính sách dùng vũ lực thay vì đối thoại mà Kiev áp dụng với lực lượng biểu tình đòi liên bang hóa ở miền Đông.

Theo ông Churkin, lực lượng vũ trang Ukraine đã vi phạm tất cả các tiêu chí của luật nhân đạo quốc tế khi nã pháo vào các khu vực dân cư cũng như sử dụng các loại pháo cối và đạn dược có chứa chất phốt-pho nguy hiểm để đối phó với những người biểu tình.

Quan chức này cũng nhắc lại cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tại thủ đô Minsk của Belarus hôm 26/8 vừa qua, đồng thời cảnh báo giới chức Kiev không nên "để mất cơ hội" cho một thỏa thuận nối lại các cuộc đàm phán ba bên về năng lượng.

Tại cuộc họp, Phó Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Vương Mẫn cũng lên tiếng kêu gọi tất cả các bên hữu quan cần kiềm chế, tránh các hành động khiến căng thẳng leo thang. Ông nhấn mạnh Bắc Kinh ủng hộ mọi nỗ lực giúp xoa dịu tình hình, giải quyết cuộc khủng hoảng cũng như thúc đẩy một giải pháp chính trị.

Trong khi đó, Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Mark Lyall Grant hối thúc Nga ngay lập tức rút quân khỏi Ukraine và sớm tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Đông Âu này.

Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng đã bày tỏ quan ngại về tình hình "leo thang nguy hiểm" trong cuộc khủng hoảng tại Ukraine trước những thông tin về giao tranh đang lan rộng ở miền Đông-Nam nước này.

Người đứng đầu Liên hợp quốc nhấn mạnh cộng đồng quốc tế không được phép để cho tình hình tại Ukraine leo thang hơn nữa, cũng như không thể để cho bạo lực và sự tàn phá của cuộc xung đột tại miền Đông nước này tiếp tục diễn ra.

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân quyền thuộc Liên hợp quốc công bố ngày 28/8, chỉ trong một tháng vừa qua, hơn 1.200 người đã thiệt mạng trong chiến sự tại nước này. Liên hợp quốc chỉ ra rằng quân đội Ukraine chịu một phần trách nhiệm trong những thương vong đó do đã có hành động pháo kích không chọn lọc vào các thành phố.

 

Báo cáo của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc nêu rõ họ có trong tay thông tin về việc quân đội Ukraine sử dụng những loại vũ khí như pháo cối, dàn tên lửa trong các hoạt động chiến sự ở những khu vực tập trung đông dân cư, trong khi chính quyền nước này luôn khẳng định không tấn công vào khu vực có đông dân ở.

Mặc dù Liên hợp quốc cũng quy trách nhiệm cho lực lượng dân quân miền Đông trong việc bố trí xe cơ giới quân sự bên trong hoặc gần khu vực dân cư, nhưng khẳng định việc này không thể gỡ bỏ trách nhiệm của quân đội Ukraine trong tuân thủ luật pháp quốc tế, cụ thể là nguyên tắc phân biệt, hài hòa và thận trọng trong khi tấn công quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục