Nga chào hàng Ấn Độ tàu ngầm mang tên lửa BrahMos

Phía Nga cho biết các tên lửa BrahMos có thể được trang bị cho tàu ngầm Amur-1650 đang được Nga chào bán cho Ấn Độ trong khuôn khổ dự thầu.
Nga chào hàng Ấn Độ tàu ngầm mang tên lửa BrahMos ảnh 1Hệ thống tên lửa Brahmos tham gia diễu hành trong ngày lễ Độc lập ở New Delhi 23/1/2013. (Nguồn: thehindu.com)

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Giám đốc thiết kế Nhà máy sản xuất tàu ngầm CKB Rubin của Nga, ông Igor Molchanov cho biết các tên lửa BrahMos có thể được trang bị cho tàu ngầm Amur-1650 đang được Nga chào bán cho Ấn Độ trong khuôn khổ dự thầu.

Nga có kế hoạch tham gia cuộc đấu thầu bán 6 tàu ngầm cho Hải quân Ấn Độ với đồ án thiết kế Amur-1650, cạnh tranh cùng các tàu ngầm Scorpene (Pháp), Type-214 (Đức) và S-80 (Tây Ban Nha).

Ông Molchanov cho biết "khách hàng Ấn Độ chỉ cần chứng minh với hạm đội rằng các tên lửa này là cần thiết cho tàu ngầm trong hồ sơ dự thầu là chúng tôi sẵn sàng thực hiện ngay công việc."

Tên lửa hành trình siêu âm BrahMos do Nga và Ấn Độ hợp tác chế tạo được bắt đầu đưa vào trang bị vũ khí cho quân đội Ấn Độ từ năm 2005./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục