Nga chi 13,5 tỷ USD đầu tư cơ sở hạ tầng Crimea và Sevastopol

Từ nay đến năm 2020, Liên bang Nga sẽ chi 700 tỷ ruble (khoảng 13,5 tỷ USD) nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng bán đảo Crimea và Sevastopol.
Nga chi 13,5 tỷ USD đầu tư cơ sở hạ tầng Crimea và Sevastopol ảnh 1Thành phố Sevastopol của Nga. (Nguồn: Sputnik)

Phó Thủ tướng Liên bang Nga chuyên trách về Crimea, ông Andrei Sokolov cho biết từ nay đến năm 2020, Liên bang Nga sẽ chi 700 tỷ ruble (khoảng 13,5 tỷ USD) nhằm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng bán đảo Crimea và Sevastopol.

Số tiền này nhiều gấp 6 lần chi phí tổ chức thế vận hội Olympic mùa Đông ở Sochi và cao gấp nhiều lần chi phí nâng cấp cơ sở hạ tầng ở Vladivostok.

Theo ông Sokolov, chỉ riêng trong năm 2015, hoạt động hiện đại hóa cơ sở hạ tầng dự kiến tiêu tốn khoảng 113 tỷ ruble.

Trước đó có tin Nga đã chi gần 214 tỷ ruble để chuẩn bị tổ chức Olympic mùa Đông và Paralympic Games tại Sochi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục