Nga chỉ trích các biện pháp trừng phạt và chế độ bảo hộ thương mại

Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích các biện pháp trừng phạt được áp đặt chống Nga do vấn đề khủng hoảng tại Ukraine "không chỉ thiển cận mà còn đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của G20."
Nga chỉ trích các biện pháp trừng phạt và chế độ bảo hộ thương mại ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AFP và Reuters, ngày 6/7, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích các biện pháp trừng phạt được áp đặt lên nước này, đồng thời kêu gọi chấm dứt chế độ bảo hộ thương mại.

Trong một bài báo được đăng trên tạp chí thương mại Handelsblatt của Đức, Tổng thống Putin cho biết, các biện pháp trừng phạt được áp đặt chống Nga do vấn đề khủng hoảng tại Ukraine "không chỉ thiển cận mà còn đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của G20 trong vấn đề hợp tác vì lợi ích của tất cả các quốc gia."

Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh: "Chỉ có các quan hệ thương mại mở dựa trên những tiêu chuẩn và quy tắc thống nhất mới có thể kích thích tăng trưởng kinh tế toàn cầu và hỗ trợ tiến trình phát triển mối quan hệ liên chính phủ."

Ông Putin cho rằng chế độ bảo hộ đã trở nên phổ biến và việc đơn phương áp đặt, thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mang động cơ chính trị đối với đầu tư, thương mại và chuyển giao công nghệ chính là một hình thức che giấu chế độ bảo hộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục