Nga chỉ trích cáo buộc của bà Hillary Clinton về tin tặc

Điện Kremlin chỉ trích Hillary Clinton đã đưa ra những bình luận vô căn cứ và không phù hợp khi liệt Nga vào danh sách các nước bảo trợ việc tấn công mạng máy tính.
Nga chỉ trích cáo buộc của bà Hillary Clinton về tin tặc ảnh 1Bà Hillary Clinton. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 8/7, Điện Kremlin cáo buộc ứng cử viên đua tranh vào chiếc ghế tổng thống Mỹ, bà Hillary Clinton đã đưa ra những bình luận vô căn cứ và không phù hợp khi liệt Nga vào danh sách các nước bảo trợ việc tấn công mạng máy tính.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới rằng: "Đây là 1 tuyên bố hoàn toàn không phù hợp và là cáo buộc vô căn cứ. Tấn công mạng máy tính là 1 vấn đề quốc tế và nhắc đến việc chính phủ bảo trợ là cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ... không mang tính xây dựng."

Hôm 7/7, bà Hillary nói rằng tin tặc là mối đe dọa từ nước ngoài đối với an ninh và doanh nghiệp Mỹ. Theo vị cựu Ngoại trưởng Mỹ thì Nga, Triều Tiên, Iran và Trung Quốc đã "trực tiếp hoặc gián tiếp bảo trợ" tin tặc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục