Nga chỉ trích việc Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc

Nga cho rằng việc Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc phản ánh cách tiếp cận đơn phương của Washington đối với các vấn đề toàn cầu.
Nga chỉ trích việc Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ảnh 1Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc Vojislav Suc (phải) và Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc Zeid Ra'ad Al Hussein trong phiên họp lần thứ 38 Hội đồng nhân quyền ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 18/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, Nga cho rằng việc Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc phản ánh cách tiếp cận đơn phương của Washington đối với các vấn đề toàn cầu.

Trong một tuyên bố, phái bộ của Nga tại Liên hợp quốc nhấn mạnh, Mỹ đã âm mưu nhưng thất bại trong việc biến Hội đồng này thành “một công cụ ‘dễ bảo’ nhằm thúc đẩy các lợi ích của nước này và trừng phạt các quốc gia mà Mỹ không thích."

[Đại sứ Mỹ tuyên bố rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc]

Tuyên bố cũng cho rằng, việc Mỹ chỉ trích Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc không có sự thay đổi như đề xuất của Washington dường như là động thái “bất cần đạo lý."

Phái bộ của Nga mô tả Hội đồng này là “một nền tảng quốc tế chủ chốt cho việc hợp tác bảo vệ nhân quyền."

Trước đó, trong ngày 19/6, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, bà Nikki Haley, đã thông báo quyết định nước này rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, đồng thời cho rằng Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc có quan điểm thành kiến chống lại Israel.

Bà Haley cho rằng cơ quan này bao gồm các nước vi phạm nhân quyền như Trung Quốc, Cuba, Venezuela và Congo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục