Nga: Chính phủ Syria đang tiến hành đàm phán với phe đối lập

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết chính phủ Syria đang đàm phán với phe đối lập, ngay trước thềm một cuộc họp với quy mô lớn hơn có thể được tổ chức tại thủ đô Astana của Kazakhstan.
Nga: Chính phủ Syria đang tiến hành đàm phán với phe đối lập ảnh 1Lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria tuần tra tại quận Ithaa, phía Tây Aleppo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/12, hãng thông tấn Interfax đưa tin Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết chính phủ Syria đang đàm phán với phe đối lập, ngay trước thềm một cuộc họp với quy mô lớn hơn có thể được tổ chức tại thủ đô Astana của Kazakhstan.

Theo Reuters, ông Lavrov không cho biết địa điểm diễn ra cuộc đàm phán nói trên. Trong khi đó, một thành viên của Ủy ban Đàm phán Cấp cao (HNC - phe đối lập chính ở Syria), cho biết họ không có thông tin gì về cuộc đàm phán nêu trên, đồng thời khẳng định HNC không liên quan đến vấn đề này.

Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, cả Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ cùng Tổng thống Syria Bashar al-Assad đều nhất trí rằng thủ đô Astana sẽ là nơi tổ chức các vòng đàm phán mới về hòa bình tại Syria.

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn RIA dẫn một nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết đại diện từ quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang tổ chức tham vấn với phe đối lập Syria tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ về một lệnh ngừng bắn trên toàn quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục