Nga: Chính quyền Syria và phiến quân ký thỏa thuận ngừng bắn

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29/12 cho biết chính quyền Syria và phiến quân đã ký một thỏa thuận ngừng bắn và nhất trí khởi động các cuộc hòa đàm.
Nga: Chính quyền Syria và phiến quân ký thỏa thuận ngừng bắn ảnh 1Lực lượng đối lập Syria rời khỏi Aleppo sau khi quân đội Chính phủ giành lại quyền kiểm soát khu vực này ngày 22/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Breakingnews.com/AFP, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29/12 cho biết chính quyền Syria và phiến quân đã ký một thỏa thuận ngừng bắn và nhất trí khởi động các cuộc hòa đàm.

Ngoài ra, Tổng thống Putin tuyên bố cắt giảm các lực lượng của Nga ở Syria sau khi chính quyền Damascus và phiến quân ký thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời khẳng định Moska sẽ tiếp tục hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad.

Trong khi đó, trong một tuyên bố cùng ngày, quân đội Syria cho biết lực lượng này đã nhất trí một lệnh ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Syria có hiệu lực bắt đầu từ đêm 30/12, theo đó quân đội Syria sẽ ngừng mọi hoạt động quân sự.

Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn toàn Syria này sẽ loại trừ cuộc chiến chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và nhóm Mặt trận Al-Nusra, vốn từng là chi nhánh của Al-Qaeda./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục