Nga cho đoàn xe cứu trợ "khởi hành" mà không đợi cho phép

Nga tuyên bố nước này đã quá mệt mỏi vì phải chờ đợi sự cho phép của Ukraine và đã quyết định cho đoàn xe cứu trợ khởi hành tới Lugansk ở miền Đông Ukraine.
Nga cho đoàn xe cứu trợ "khởi hành" mà không đợi cho phép ảnh 1Đoàn xe chở hàng cứu trợ của Nga. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 22/8, Nga tuyên bố nước này đã quá mệt mỏi vì phải chờ đợi sự cho phép của Ukraine và đã quyết định cho đoàn xe cứu trợ khởi hành tới Lugansk ở miền Đông Ukraine hiện do lực lượng ly khai kiểm soát.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Chúng tôi không thể chịu đựng sự xúc phạm này thêm nữa, đó là sự lừa dối trắng trợn và Kiev đã từ chối đạt được một thỏa thuận. Nga đã quyết định hành động. Đoàn xe cứu trợ nhân đạo của chúng tôi đang bắt đầu tiến thẳng tới Lugansk."

Một phóng viên ảnh của hãng AFP tác nghiệp tại khu vực biên giới xác nhận 10 chiếc xe tải đầu tiên của Nga đã vượt qua biên giới và tới một trạm hải quan bên trong lãnh thổ Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục