Nga cho phép IAEA thanh sát các cơ sở hạt nhân ở Crimea

Phó Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Alexander Pankin tuyên bố Nga sẵn sàng tạo điều kiện cho IAEA thanh sát toàn diện các cơ sở hạt nhân ở Crimea.
Nga cho phép IAEA thanh sát các cơ sở hạt nhân ở Crimea ảnh 1Bên trong một cơ sở hạt nhân ở Crimea. (Nguồn: RIA)

Theo TASS, ngày 4/11, Phó Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Alexander Pankin tuyên bố Nga "có trách nhiệm đầy đủ" đối với các cơ sở hạt nhân của nước này ở Cộng hòa Crimea và thành phố Sevastopol, đồng thời sẵn sàng cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiến hành thanh sát những cơ sở đó.

Phát biểu tại một cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc về các hoạt động của IAEA, ông Pakin nói: "Nga có trách nhiệm đầy đủ đối với những cơ sở hạt nhân tại các vùng lãnh thổ mới của nước này đồng thời, nếu IAEA quan tâm, Nga sẵn sàng tạo điều kiện cho IAEA tiến hành một cuộc thanh sát toàn diện những cơ sở hạt nhân này"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục