Nga chủ trì đàm phán giữa chính quyền Syria và phe đối lập

Nga cho biết sẽ chủ trì cuộc đàm phán giữa các đại diện của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad và các nhân vật thuộc phe đối lập vào tháng Tư tới.
Nga chủ trì đàm phán giữa chính quyền Syria và phe đối lập ảnh 1Quân nổi dậy Syria tại mặt trận gần làng Ratyan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP/AP đưa tin, ngày 5/3, Nga cho biết sẽ chủ trì cuộc đàm phán giữa các đại diện của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad và các nhân vật thuộc phe đối lập vào tháng Tư tới.

Trước đó ba tháng, hai bên cũng đã nhóm họp nhưng không đạt được kết quả cụ thể nào.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich cho hay "các đại diện từ một bộ phận lớn hơn của phe đối lập Syria" dự kiến sẽ tham gia cuộc đàm phán này.

Còn theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov, các thành viên của Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đối lập lưu vong đang "cân nhắc tới Moskva" tham dự cuộc đàm phán mới, sau khi đã không tham gia vòng đàm phán đầu tiên hồi tháng Một.

Ông Gatilov cho biết thêm Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura cũng sẽ góp mặt tại sự kiện này.

Cùng ngày, trong tuyên bố đưa ra sau cuộc gặp giới lãnh đạo SNC tại Paris, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã kêu gọi tái khởi động cuộc đàm phán hòa bình để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho Syria, đồng thời cho rằng Tổng thống Assad phải chịu trách nhiệm về cảnh lầm than của nhân dân Syria.

Ông Hollande cũng cho rằng nhà lãnh đạo Syria không phải là một đối tác "đáng tin cậy" trong cuộc chiến chống lực lượng cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục