Nga chưa nhận được đề nghị của Mỹ về việc gia hạn START-3

Điện Kremlin vẫn chưa nhận được bất cứ thông báo nào về nguyện vọng của Tổng thống Mỹ Barack Obama muốn gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START-3).
Nga chưa nhận được đề nghị của Mỹ về việc gia hạn START-3 ảnh 1Vũ khí hạt nhân Nga. (Nguồn: sputniknews)

Phát biểu với báo giới ngày 11/7 tại Moskva, Thư ký báo chí của Tổng thống Vladimir Putin ông Dmitry Peskov khẳng định hiện Điện Kremlin vẫn chưa nhận được bất cứ thông báo nào về nguyện vọng của Tổng thống Mỹ Barack Obama muốn gia hạn Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START-3).

Trước đó, tờ Washington Post dẫn nguồn tin giấu tên cho hay Tổng thống Obama mong muốn sau khi ông rời nhiệm sở START-3 vẫn tiếp tục có hiệu lực, vì vậy Washington sẽ đề nghị Moskva gia hạn START-3 thêm 5 năm nữa.

Ngoài ra, Mỹ đang xem xét một loạt sáng kiến trong lĩnh vực điện hạt nhân mà ông Obama có thể sẽ phê chuẩn trong 6 tháng cuối cùng trên cương vị tổng thống.

Theo báo này, nhà lãnh đạo Mỹ dự định sẽ công bố chính sách “không sử dụng vũ khí hạt nhân trước” và đề xuất Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết cấm thử vũ khí hạt nhân.

Hiệp ước START-3 được các tổng thống Nga và Mỹ ký tháng 4/2010 tại Prague (Cộng hòa Séc). Hiệp ước này thay thế START-1 ký năm 1991 và Hiệp ước cắt giảm tiềm năng tấn công chiến lược ký năm 24/5/2002. Hiệp ước bắt đầu có hiệu lực ngày 5/2/2011. Theo hiệp ước, Nga và Mỹ buộc phải cắt giảm và hạn chế số lượng vũ khí tất công chiến lược.

Gần đây, Moskva đã tuyên bố không loại trừ khả năng rút khỏi hiệp ước do Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) tại Đông Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục