Nga có kế hoạch xây nhà máy điện hạt nhân mới tại Trung Quốc

Tập đoàn năng lượng nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) cho biết nước này có kế hoạch xây các nhà máy điện hạt nhân mới tại Trung Quốc.

Theo TASS, Tập đoàn năng lượng nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) cho biết nước này có kế hoạch xây các nhà máy điện hạt nhân mới tại Trung Quốc.

Thông báo này được đưa ra sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev và người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường ở Moskva.

Thông báo có đoạn: “Một số nhà máy điện được lên kế hoạch xây dựng tại các khu vực mới ở Trung Quốc.”

Nga và Trung Quốc sẽ tăng cường hợp trong các dự án nhà máy điện hạt nhân nổi và các lò phản ứng neutron nhanh, hiện là công nghệ thế thệ thứ 4.

Hồi tháng 7/2014, Rusatom Overseas (thuộc Rosatom) và CNNC New Energy, công ty con của Công ty tập đoàn hạt nhân Trung Quốc (CNNC), đã ký một bản nghi nhớ về công trình xây dựng các nhà máy điện hạt nhân. Trung Quốc cũng quan tâm đến khả năng sử dụng các nhà máy này tại các đảo xa.

Thông tin trước đó cho hay Rosatom đang đàm phán với các đối tác Trung Quốc về khả năng liên doanh xây dựng các nhà máy điện và nhiệt điện nổi công suất thấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục